Bắt nhanh nghi phạm giết lái xe ôm, vứt xác bên đường

Hiện trường vụ án mạng
Hiện trường vụ án mạng
Nạn nhân được xác định làm nghề xe ôm, trên người có nhiều vết thương và bị 1 vết cắt sâu ở vùng cổ. Công an Bắc Giang đã bắt gọn nghi phạm gây án, sau ít giờ điều tra.

Khoảng 6h ngày 18/5, những người dân sống tại xã Việt Tiến (Việt Yên - Bắc Giang) đi đường đã phát hiện ra xác của một người đàn ông nằm chết bên vệ đường với nhiều vết thương, trong đó có một vết cắt ở cổ. Vị trí phát hiện xác chết tại đường rẽ vào thôn 6, gần quốc lộ 37 thuộc địa phận xã Việt Tiến.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân đã gọi điện báo cho cơ quan chức năng. Sau đó, Công an huyện Việt Yên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Bắc Giang đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là Trần Đức Thái (SN 1960, trú tại huyện Phú Bình -Thái Nguyên), làm nghề lái xe ôm. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, rất có thể nạn nhân bị giết và cướp tài sản.

Sau thời gian điều tra, lực lượng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt hung thủ gây án là Giáp Văn Đạt, sinh 1994 ở thôn Sáu, xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, Bắc Giang.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Bắc Giang đang điều tra làm rõ hành vi phạm tội của Giáp Văn Đạt để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Theo VOV giao thông
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.