Bắt nhóm giang hồ ở Hà Nội, thu nhiều súng đạn

Số vũ khí thu giữ tại nhà của Vũ Quang Hùng
Số vũ khí thu giữ tại nhà của Vũ Quang Hùng
TPO - Do mâu thuẫn trong làm ăn, nhóm tội phạm có tổ chức, chuyên hành nghề “tín dụng đen” đã bắn và đẩy nạn nhân từ tầng 3 xuống đất. Khám xét nơi ở của các đối tượng, cảnh sát thu giữ 11 khẩu súng các loại, hàng trăm viên đạn và một số ma túy tổng hợp…

Sáng 16/8, Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 4 đối tượng gây ra vụ giết người tại số nhà 866, ngõ 850 đường Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Nạn nhân là anh Phạm Văn Tuyên (SN 1990, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) đã bị nhóm đối tượng trên đánh và đẩy từ trên tầng 3 xuống đất trọng thương do không chốt nợ đúng hẹn. Đáng chú ý, trước khi bị sát hại, anh Tuyên từng bị nhóm đối tượng này dùng súng bắn bị thương, song nạn nhân không trình báo công an.

Theo kết quả điều tra, do anh Tuyên có mâu thuẫn trong việc làm ăn với Vũ Quang Hùng (SN 1981, trú tại phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội), nên ngày 12/6, Hùng cùng đồng bọn là Bùi Văn Chủ (SN 1993, tạm trú tại quận Cầu Giấy) đã tìm đến nơi ở của anh Tuyên tại số nhà 866 đường Láng, quận Đống Đa để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, Hùng đã dùng súng colt quay bắ n vào đùi anh Tuyên rồi bỏ đi…

Hơn 1 tháng sau, Hùng lệnh cho đám đàn em gồm: Bùi Văn Chủ, Vũ Văn Thùy, Hoàng Ngọc Hiếu tìm anh Tuyên và yêu cầu anh này đến cửa hàng của Hùng để đối chiếu công nợ (vì anh Tuyên từng giúp Hùng đi thu hồi nợ). Nhóm đối tượng này cũng đe dọa “nếu trong vòng 3 ngày không đến thì sẽ gặp ở đâu đánh ở đó”…

Đến khoảng 23h ngày 29/7, sau khi đi nhậu về, Hiếu và Thùy đi xe máy đến nơi ở của anh Tuyên để đòi nợ. Khi anh Tuyên vừa mở cửa, Hiếu liền dùng gạch và cốc thủy tinh đập vào đầu bị thương. Bị đánh bất ngờ, anh Tuyên chạy ra ngoài ban công lấy tuýp sắt để chống trả nhưng bị các đối tượng giằng mất vũ khí, dồn đánh phải nhẩy ra ngoài ban công tầng 3… Không buông tha, Hiếu lao đến đẩy nạn nhân từ tầng 3 rơi xuống đất bị thương nặng…

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Đống Đa đã lập tức huy động lực lượng truy bắt nhóm hung thủ, kết quả khám xét nhà của Hùng, cảnh sát thu giữ 11 khẩu súng các loại cùng hàng trăm viên đạn; 1,368 gam ma túy tổng hợp, 438 giấy tờ liên quan đến việc cho vay nợ…

MỚI - NÓNG