Bắt nhóm thanh niên vô cớ chém người trong đêm ở Nha Trang

Nhóm đối tượng gây ra vụ chém người vô cớ trong đêm ở Nha Trang
Nhóm đối tượng gây ra vụ chém người vô cớ trong đêm ở Nha Trang
Dù không có mâu thuẫn gì nhưng nhiều thanh niên đi đường đã bị một nhóm đối tượng ở Nha Trang (Khánh Hòa) cầm hung khí xông vào chém tới tấp phải nhập viện cấp cứu.

Sáng ngày 30/5, Thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ, Phó trưởng Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết đã bắt Nguyễn Thành Duy, Bùi Ngọc Quynh, Đỗ Văn Lâm, Lê Duy Tấn, Đoàn Quang Sang, Đỗ Thanh Tịnh, Khưu Hưng Sinh, Nguyễn Văn Thuận, Nguyễn Văn Thịnh (cùng trú thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa), Hồ Minh Hòa (trú TP Cam Ranh, Khánh Hòa) và một đối tượng tên Pháp (chưa rõ nơi cư trú) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, vào khoảng 2h30 sáng 29/5, Duy và Quynh cùng nhóm bạn đi qua khu vực bờ kè phía Nam sông Cái (phường Xương Huân, TP Nha Trang) thì bị một nhóm thanh niên đang nhậu ở đây đuổi đánh.

Bực tức, Duy và Quynh chạy về phòng trọ ở gần đó gọi thêm đồng bọn mang theo 4 tuýp sắt, 1 con dao đi trên 3 xe máy tìm gặp nhóm đã rượt mình trả thù.

Nhóm của Duy hùng hổ kéo đến phía Nam bờ kè sông Cái Nha Trang để tìm gặp nhóm thanh niên truy đuổi trước đó. Tuy nhiên, nhóm đối thủ đã nhanh chóng rút khỏi khu vực này nên nhóm Duy đã xông vào đánh 3 thanh niên đang nhậu ở đây.

Tiếp đó, nhóm Duy chạy đến khu vực dốc Vạn Hòa (phường Vạn Thạnh, TP Nha Trang) thì gặp 2 anh Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Trung Anh. Tại đây, dù không có mâu thuẫn gì nhưng Duy cùng đồng bọn xông vào chém tới tấp 2 thanh niên này khiến nạn nhân ngã gục, nhập viện cấp cứu.

Công an TP Nha Trang đã tung nhiều mũi trinh sát và đến 11h30 ngày 29/5 thì bắt được Duy cùng đồng bọn. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng nói trên thừa nhận hành vi chém người của mình.

Theo Công an TP Nha Trang, trên đường đi trả thù do bị đuổi đánh trước đó nhưng không tìm thấy nhóm đối thủ nên nhóm Duy đã vô cứ chém bất kỳ ai gặp được ở trên đường.

Công an TP Nha Trang đang mở rộng điều tra.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG