Bắt quả tang ngoại tình, rút dao đâm thấu ngực trai trẻ của vợ

Khách sạn nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Đời sống pháp luật
Khách sạn nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Đời sống pháp luật
Phát hiện vợ đang ở cùng với Tiến tại khách sạn, Hoàng liền bế theo con nhỏ đến thuê phòng cùng khách sạn để theo dõi.Đến 9h30 ngày 8/9, Hoàng bất ngờ đạp cửa xông vào rồi dùng dao đâm vào ngực Tiến.

10h ngày 8/9, CAQ Lê Chân, Hải Phòng nhận được tin báo: tại phòng 204 khách sạn Đông Dương, ở số 4 đường Hồ Sen, phường Trại Cau, quận Lê Chân, xảy ra vụ cố ý gây thương tích khiến một nam giới gục tại chỗ.

Ngay khi đó, tổ công tác của CAQ Lê Chân đã tới hiện trường và khẩn trương điều tra xác minh, qua đó nhanh chóng xác định nạn nhân là Đinh Duy Tiến, sinh 1992, ở xóm 2 An Lễ, Quỳnh Phụ, Thái Bình (là nhân viên bảo vệ tại quán Karaoke Ruby, ở số 8 đường vòng Hồ Sen).

Trước đó, do nghi ngờ Tiến có quan hệ tình cảm với vợ mình là chị Lê Thị Hoài A. (sinh 1990, ở số 1/619 Nguyễn Văn Linh) nên Nguyễn Công Hoàng, sinh 1988, cùng ở địa chỉ trên, đã nhiều lần bí mật theo dõi vợ. Cũng bởi vậy mà vợ chồng Hoàng thường xuyên cãi vã.

Tối 7/9, vợ chồng Hoàng tiếp tục cãi nhau, sau đó Hoài A. đùng đùng ra khỏi nhà đến sáng hôm sau vẫn không về. Lần tìm thì Hoàng phát hiện Hoài A. đang ở cùng với Tiến tại phòng 204 khách sạn Đông Dương. Hoàng liền bế theo con nhỏ đến thuê phòng số 308 cùng khách sạn Đông Dương để theo dõi vợ.

Đến 9h30 ngày 8/9, Hoàng mang theo dao nhọn rồi bất ngờ đạp cửa xông vào phòng 204 khách sạn Đông Dương và đâm một nhát vào ngực anh Tiến gây trọng thương.

Ngay sau đó, anh Tiến đã được nhân viên khách sạn và người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp. Sau khi gây án, Hoàng trốn khỏi địa phương.

Hiện Công an quận Lê Chân đang tập trung lực lượng truy bắt đối tượng và kêu gọi Lê Công Hoàng sớm ra đầu thú.

Theo Thái Bình

Theo An ninh Hải Phòng
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.