Bắt quả tang thanh niên say rượu hiếp dâm bé gái

Bị báo Lê Thành Phong tại phiên tòa
Bị báo Lê Thành Phong tại phiên tòa
Lợi dụng sự non nớt của cháu bé, Phong đã 2 lần khống chế nạn nhân để thỏa mãn dục vọng.

Sáng 26/9, TAND TP. Cần Thơ đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Thành Phong (34 tuổi, ngụ xã Trường Thành, huyện Thới Lai) 13 năm tù về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Theo cáo trạng, Phong có quan hệ bà con chú bác bên vợ với gia đình cháu Trần Thị Trúc L. (chưa đến 14 tuổi, ngụ cùng xóm). Lợi dụng sự non nớt của cháu bé, Phong đã 2 lần khống chế nạn nhân để thỏa mãn dục vọng.

Tối 20/10/2013, Phong nhậu ở nhà cha vợ rồi sang nhà nạn nhân chơi. Lúc này, cha mẹ cháu L. đang ngồi xem tivi, Phong ra phía sau thấy nạn nhân đang học bài nên dùng tay sờ vào ngực, vùng kín,...

Phong dụ cháu bé cho mình quan hệ sẽ cho tiền nhưng cháu L. không đồng ý. Thấy Phong say rượu, cha mẹ cháu L. đuổi về nhà. Phong vòng ra sau nhà, vén mùng chui vào giường nơi cháu L. đang ngủ đòi quan hệ.

Cháu L. doạ “sẽ méc mẹ” thì bị Phong khống chế, cởi quần áo để thỏa mãn dục vọng. Sự việc được cha mẹ cháu L. phát hiện và báo Công an. Ngay trong đêm, Phong bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi hiếp dậm trẻ em.

Theo Theo Công an TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.