Bé gái 11 tuổi nghi bị hiếp dâm, sát hại trước sân nhà

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Vợ chồng ông T. phát hiện con nằm chết giữa sân, không mặc quần, xung quanh máu me bê bết, có dấu hiệu bị xâm hại, đầu em bé có một vết thương lớn.

Tờ Dân Trí hôm nay (15/5) dẫn nguồn tin từ ông  Vũ Văn Nhân - Chủ tịch UBND xã Kiến Thiết (huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) cho biết, vụ án mạng trên xảy ra vào đêm 14/5.

Theo đó vào tối 14/5, vợ chồng ông T sang nhà người thân cùng xóm làm thuốc lào giúp, ở nhà chỉ có một mình cô con gái 11 tuổi tên Ch.

Đến khoảng 21h30 cùng ngày, vợ chồng ông T. về nhà thấy nhà tối om, gọi mãi không thấy cháu Ch đâu. Khi đi tìm vợ chồng ông T. phát hiện cháu Ch. nằm chết giữa sân, không mặc quần, xung quanh máu me bê bết, có dấu hiệu bị xâm hại, đầu có một vết thương lớn.

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng xã Kiến Thiết (huyện Tiên Lãng, TP Phòng) đã có mặt bảo vệ hiện trường.

Xác định vụ án nghiêm trọng có tính chất phức tạp, ngay trong đêm 14/5, Phó giám đốc Công an TP Hải Phòng, Đại tá Nguyễn Văn Coỏng đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác khám nghiệm và tiến hành điều tra.

Cơ quan chức năng cũng đã triệu tập một số đối tượng tình nghi lên lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra.

Đến khoảng 3h sáng nay (15/5), sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, thi thể cháu bé đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Được biết, cháu Ch. là một bé gái xinh xắn, ngoan hiền và là học sinh giỏi nhiều năm liền.

Trao đổi với phóng viên vào sáng nay, lãnh đạo CA huyện Tiên Lãng cho biết, cơ quan điều tra đã hoàn tất khám nghiệm tử thi nạn nhân và đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, xác minh hung thủ. Lãnh đạo CA huyện Tiên Lãng nhận định, đây là vụ án nghiêm trọng và khá phức tạp.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG