Bến Tre:

Bé gái 13 tuổi bị đâm 39 nhát dao vì từ chối 'yêu'

Võ Hồng Nhân Em tại cơ quan công an.
Võ Hồng Nhân Em tại cơ quan công an.
TPO - Bày tỏ tình cảm và đòi "quan hệ" nhưng bị H từ chối khiến Nhân Em bực tức cầm dao đâm liên tiếp 39 nhát vào người H. Rất may nạn nhân được đưa cấp cứu kịp thời nên thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Chiều 26/2, thông tin từ Công an huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre xác nhận, Cơ quan CSĐT Công an huyện này vừa bắt khẩn cấp Võ Hồng Nhân Em, SN 1987, ngụ ấp Thới Lợi 1, xã Thới Thuận, huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Thông tin ban đầu cho biết, do được gia đình bà Phan Thị Thành coi như con cháu trong nhà, Nhân Em bày tỏ tình cảm với cháu ngoại của bà Thành là N.K. H (SN 20/9/2003) nhưng không được H chấp thuận.

Tối 10/2, Nhân Em đến nhà bà Thành chơi và biết H ngủ tại đây nên Nhân Em cũng xin ngủ lại ở đây. Đến khuya, Nhân Em tiếp tục gặp H bày tỏ tình cảm và đòi "quan hệ" nhưng đã bị H cự tuyệt.

Bị từ chối tình cảm, đối tượng bực tức lấy 1 con dao Thái Lan đâm liên tiếp vào H rồi sau đó bỏ trốn.

Ngay sau đó, H được mọi người kịp thời đưa đi cấp cứu nên thoát chết dù bị đâm tới 39 nhát.

Sau khi gây án, Nhân Em đã trốn sang tỉnh Tiền Giang hơn 3 ngày sau đã đến cơ quan công an đầu thú do biết không thể trốn thoát.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.