Bé gái 15 tuổi bị đâm hơn chục nhát tại xưởng may

Nghe tiếng chị kêu cứu trên gác, cậu bé 11 tuổi chạy lên cũng bị Hải đâm 2 nhát vào hông, sau đó tự cứa cổ mình.

Ngày 23/9, Công an huyện Hóc Môn (TP HCM) cho biết đang giám sát chặt nghi can Lường Văn Hải (23 tuổi, quê Đăk Lăk) tại bệnh viện 175 (quận Gò Vấp). Khi nào anh ta tỉnh lại sẽ lấy lời khai, làm rõ động cơ gây án.

Theo điều tra ban đầu, Hải làm chung cơ sở may tại ấp Mỹ Hòa 2 (xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, TP HCM) với Linh (15 tuổi). Trong bữa trưa hôm 21/9, Hải và thiếu nữ xảy ra cãi vã.

Ăn xong Linh lên gác nằm nghỉ thì Hải đi theo, tiếp tục cự cãi. Bất ngờ nam thanh niên lấy dao xếp đâm Linh nhiều nhát. Nghe tiếng chị kêu cứu, cậu em 11 tuổi chạy lên can ngăn cũng bị Hải đâm hai nhát ở hông. Ngay sau đó Hải chạy xuống bếp lấy con dao to tự cứa cổ mình.

Mọi người đưa Hải và chị em Linh đi cấp cứu nhưng thiếu nữ đã tử vong. Hải đang làm phẫu thuật khâu khí quản.

* Tên nạn nhân đã thay đổi

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG