Bị bắn chết trong nhà vì nghi 'thả ma'

Vàng A Sinh tại cơ quan Công an
Vàng A Sinh tại cơ quan Công an
Sinh xách khẩu súng kíp đã nạp đạn, mò đến nhà ông Rùa. Qua một lỗ hổng, Sinh nhắm thẳng ông Rùa, bóp cò.

Ngày 22/9, CQĐT Công an tỉnh Yên Bái đã khởi tố bị can, tạm giam Vàng A Sinh (SN 1988) ở xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải, để điều tra về hành vi Giết người.

Trước đó, đêm 5/9, cơ quan Công an nhận được tin báo khoảng 19h30 cùng ngày, ông Vàng Xú Rùa (SN 1940), trong khi đang ngồi ăn cơm với gia đình, bất ngờ bị bắn chết. Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, CQĐT xác định nạn nhân tử vong do đối tượng sử dụng súng tự chế gây án.

Sau 2 tuần khẩn trương điều tra, truy xét, đến ngày 19/9, CQĐT đã xác định và triệu tập nghi can vụ án, là Vàng A Sinh. Tại CQĐT, Sinh đã khai nhận hành vi phạm tội.

Trong vài năm trở lại đây, dòng họ của Sinh có một số người bị chết, người bị bệnh nhưng chữa trị nhiều năm không khỏi. Trong xã có dư luận nói ông Vàng Xú Rùa biết “thả ma”, nên Sinh nghĩ rằng chuyện không hay với gia đình, dòng họ là do ông Rùa “thả ma”. Đối tượng đã nảy ý định sát hại ông Rùa.

Khoảng 19h30 ngày 5/9, Sinh xách khẩu súng kíp đã nạp đạn, mò đến nhà ông Rùa. Qua một lỗ hổng, Sinh nhắm thẳng ông Rùa, bóp cò. Sau khi gây án, đối tượng tháo súng kíp thành nhiều bộ phận, đem giấu ở nhiều nơi rồi về nhà như không biết chuyện gì xảy ra. Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Yên Bái đã thu giữ được khẩu súng mà tên Sinh sử dụng để gây án; tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc./.

Theo Theo Công an nhân dân
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.