Bị bắt sau 20 năm tạt axit, giết vợ

Kẻ thủ ác sa lưới sau 20 năm gây án
Kẻ thủ ác sa lưới sau 20 năm gây án
Sau khi tạt axit khiến vợ cũ tử vong, người chồng độc ác đã bỏ trốn, lấy vợ rồi sinh con. Sau 20 năm gây án Ninh Hồng Đức (SN 1952) mới bị bắt.

Ngày 28/4, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Ninh Hồng Đức (SN 1952, quê Nam Định) tù chung thân về tội giết người.

Là vợ chồng nhưng do cuộc sống có nhiều bất đồng nên Đức và bà Nguyễn Thị Bảo Châu (SN 1958) li hôn vào năm 1993. Do nghi ngờ bà Châu có người yêu nên tháng 3/1993 Đức đã nảy sinh ý định hại đời vợ cũ bằng cách tạt axit.

Sáng 12/3/1993, sau khi chuẩn bị nửa lít axit, Đức thuê xe ôm đến chợ Bà Chiểu tìm gặp vợ cũ. Đi trên đường, Đức thấy bà Châu ngồi trên xe xích lô nên kêu xe ôm áp sát rồi bất ngờ tạt axit vào người từng đầu ấp tay gối.

Dù được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên hai tuần sau bà Châu tử vong. Riêng Đức, sau khi gây án y đã bỏ trốn và có vợ, sinh con. Đến ngày 26/4/2013 Đức bị CQĐT Công an TP HCM bắt theo lệnh truy nã.

Theo Phạm Dũng

Theo Người lao động
MỚI - NÓNG