Bị chồng trút 'mưa dao' sau khi nộp đơn ly hôn

TPO - Sau khi nộp đơn ly hôn, bà Sáu về ở nhà cha mẹ ruột. Tối hôm đó, chồng bà Sáu là ông Tình tìm đến. Trong lúc hai người cãi vã, ông Tình bất ngờ dùng dao chém liên tiếp vào người bà Sáu.

Sáng ngày 5/6, Thượng tá Đinh Văn Thảnh-Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự Xã hội (PC45) Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết, đơn vị này đã tạm giữ hình sự đối với Phạm Phú Tình để điều tra làm rõ hành vi "Giết người".

Trước đó, vào ngày 4/6, bà Nguyễn Thị Sáu (SN 1957, ngụ xã Tân Phong, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) đến Tòa án huyện Cai Lậy để nộp đơn xin ly hôn. Sau đó, bà Sáu về nhà cha mẹ ruột ở cùng xã. 

Khoảng 19h10 cùng ngày, chồng bà Sáu là ông Phạm Phú Tình (SN 1950) tìm đến và hai bên xảy ra cãi vã. Trong lúc lời qua tiếng lại, ông Tình bất ngờ rút dao chém liên tiếp vào bà Sáu ngay trước mặt nhiều người thân của gia đình bên vợ.

Bà Sáu sau đó được đưa đến Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang để cấp cứu và tử vong tại đây.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.