Bị chủ cho thôi việc, 2 lần đốt cửa hàng để trả thù

Cơ quan chức năng đang dựng lại hiện trường vụ cháy.
Cơ quan chức năng đang dựng lại hiện trường vụ cháy.
Ngày 10/1, thông tin từ Công an tỉnh Bến Tre cho biết, họ đã xác định được đối tượng gây ra 2 vụ cháy chợ Bình Đại (Bình Đại, Bến Tre) là Trần Thị Thúy Phương, 20 tuổi (ngụ thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại).

Theo đó, ngày 8/1, Phương bị cơ quan điều tra mời đến làm việc và đã thừa nhận thực hiện 2 vụ đốt vào ngày 16/12/2014 và ngày 7/1/2015.

Như đã thông tin, khoảng 20h tối 16/12/2014 ngọn lửa bốc cháy ở khu chợ Bình Đại (thị trấn Bình Đại, Bình Đại, Bến Tre) làm thiêu rụi hoàn toàn 4 ki ốt bán quần áo của 2 hộ dân gồm bà Nguyễn Thị Thuỳ Trang và Nguyễn Thị Bích Hằng chuyên bán quần áo may sẵn. Trong đó hộ bà Trang mới nhập về lô quần áo chuẩn bị bán tết trị giá hơn 1,5 tỷ đồng.

Trước đó, Phương là nhân viên cửa hàng bán quần áo may sẵn Hằng Nga tại chợ Bình Đại. Bán hàng được hơn 1 tháng, Phương trộm quần áo bị chủ cửa hàng phát hiện nên cho thôi việc. Phương khai nhận, do bị chủ đuổi nên đã mua xăng thực hiện 2 vụ đốt cửa hàng để trả thù, trong đó vụ đốt ngày 7/1 đã bị camera quay lại và các tiểu thương nơi đây dập lửa kịp thời nên không thiệt hại đáng kể.

Theo một số tiểu thương tại chợ Bình Đại, Phương có biểu hiện bệnh tâm thần nên tính tình không bình thường. Lúc nhỏ, Phương bệnh động kinh, gia đình phải bán gần hết gia sản để trị bệnh nhưng chỉ thuyên giảm chút ít. Hiện tại, gia đình Phương cũng rất nghèo khó.

Do Phương có biểu hiện tâm thần nên cơ quan chức năng đang tiến hành giám định để xử lý vụ việc.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.