Bị đánh chết vì làm... rơi cốc bia

Nguyễn Thanh Tùng tại cơ quan điều tra.
Nguyễn Thanh Tùng tại cơ quan điều tra.
TP - Anh Hoàng làm rơi cốc bia, bắn bọt vào người Tùng. Vốn đang bực vì bị bạn chửi, Tùng vớ điếu cày đập thẳng vào đầu anh Hoàng, gây tử vong.

Ngày 10/4, TAND thành phố Hà Nội tuyên phạt tù chung thân Nguyễn Thanh Tùng (SN 1991, ở xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) về hành vi giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 14h ngày 6/10/2013, tại khu vực bãi gửi xe Nguyễn Xiển (quận Thanh Xuân, Hà Nội), Tùng cùng đám bạn Lê Văn Thắng, Trần Văn Hoàng, Phạm Văn Lý ngồi uống bia.

Một lát sau, Lý lên tiếng mời nhóm bạn về ăn cưới mình, sau đó bỏ về. Khi đã ngà say, Hoàng gọi điện cho anh Lý, nói: “Mày về thì ai trả tiền bia?”, rồi chửi đổng cả nhóm bạn.

Cùng lúc đó, anh Hoàng làm rơi cốc bia, bắn bọt vào người Tùng. Vốn đang bực vì bị bạn chửi, Tùng vớ điếu cày đập thẳng vào đầu anh Hoàng, gây tử vong.

MỚI - NÓNG