Bị đánh hội đồng, người bán kem nhảy sông Đồng Nai tử vong

Thi thể anh Quang đã được đưa về quê nhà lo hậu sự
Thi thể anh Quang đã được đưa về quê nhà lo hậu sự
Trên đường đi bán kem dạo ở huyện Bù Đăng, anh Quang mâu thuẫn với nhóm thanh niên địa phương. Bị truy đuổi, nạn nhân nhảy xuống sông thoát thân nhưng không may bị nước cuốn.

Ngày 3/7, thi thể anh Điểu K'Quang (29 tuổi, ngụ ở huyện Cát Tiên, Lâm Đồng) đã được người dân phát hiện trên sông Đồng Nai - đoạn qua xã Phước Cát 1.

Thông tin ban đầu, chiều 2 hôm trước, anh Quang đi bán kem dạo tại xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng (Bình Phước) và phát sinh mâu thuẫn với nhóm thanh niên địa phương. Hai bên lời qua tiếng lại, nhóm thanh niên lao vào đánh hội đồng anh Quang.

Bị vây đánh, người bán kem chống cự, cố bỏ chạy nhưng vẫn bị nhóm thanh niên truy đuổi, phải nhảy xuống sông Đồng Nai lẩn trốn, không may bị nước cuốn trôi.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương cùng gia đình nạn nhân đã huy động người đến khu vực này tìm kiếm. Đến sáng nay, thi thể anh Quang nổi trên sông Đồng Nai, thuộc xã Phước Cát 1, huyện Cát Tiên.

Chị Điểu Thị Sen (27 tuổi, ngụ cùng thôn với nạn nhân) cho biết, anh Điều K’Quang bán kem dạo để nuôi gia đình gần 10 năm nay. Nạn nhân mới lập gia đình đầu năm, hoàn cảnh khó khăn.

Công an hiện đã tạm giữ nhóm người đuổi đánh anh Điều K’Quang để điều tra, làm rõ.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG