Bị mắng chửi, con trai tưới xăng đốt mẹ ruột

Bà Can đang nằm điều trị bỏng tại bệnh viện
Bà Can đang nằm điều trị bỏng tại bệnh viện
Cơ quan CSĐT Công an huyện Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau) vừa cho biết, đơn vị đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Ri (38 tuổi, ngụ xã Tam Giang) về hành vi đổ xăng đốt mẹ ruột.

Thông tin ban đầu cho biết, tối ngày 21/4, sau khi đi nhậu về, Ri bị bà Trần Thị Can (74 tuổi, mẹ ruột của Ri) mắng chửi. Sau đó, Ri bực tức kêu con đi mua hơn 10.000 đồng tiền xăng để y làm công chuyện.

Khi con xách chai xăng về, Ri bất ngờ đổ xăng lên người bà Can rồi châm lửa đốt. Sau đó, Ri bỏ chạy khỏi nhà. Nghe tiếng kêu cứu của bà Can, hàng xóm chạy đến thấy người bà Can đang bốc cháy nên dập lửa và đưa bà đi cấp cứu.

Bà Can được đưa vào bệnh viện trong tình trạng bị bỏng khoảng 45% cơ thể. Hiện bà Can đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG