Bị phát hiện, trộm nổ súng bắn người để thoát thân

Bức tường nhà bà Nga bị trộm đục đã được sửa chữa lại
Bức tường nhà bà Nga bị trộm đục đã được sửa chữa lại
Nghe tiếng động, người đàn ông đi sang thấy nhà hàng xóm bị đục tường vội tri hô và bị kẻ trộm bắn từ phía trong nhà ra.

Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, ngày 20-11, cho biết đang truy bắt hai đối tượng gây ra vụ trộm táo tợn còn dùng súng bắn trả người phát hiện.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ ngày 17/11, ông Đ. (ngụ ấp Tân Thành, xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom) đang ở trong nhà thì nghe tiếng động lạ bên nhà hàng xóm liền chạy sang xem. Khi đi đến bên hông nhà, ông Đ. phát hiện tường bị đục, bên cạnh có 2 cái xà beng, liền hô hoán.

Ngay lúc đó, có tiếng từ trong nhà vọng ra: “Bắn chết nó đi” và lập tức có một tiếng nổ chát chúa. Ông Đ. hốt hoảng chạy ra đường và trông thấy 2 người đàn ông lao từ trong lỗ bức tường ra, lên xe máy tẩu thoát.

Bà Nguyễn Thị Nga (chủ nhà) về thì thấy tường nhà mình bị đục một lỗ rộng gần 60 cm2, đồ đạc đã bị lục tung.

Công an huyện Trảng Bom đến hiện trường, thu được một vỏ đạn màu hồng, 2 cây xà beng và một chiếc bao tải.

Theo X.Hoàng

Theo Báo Người Lao Động
MỚI - NÓNG