Bị truy tố chiếm đoạt tiền tỷ, nữ kế toán khai chỉ giúp bạn bao bồ

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Ngày  22/7, VKSND tỉnh Ninh Thuận cho biết đã hoàn tất cáo trạng, chuyển TAND  cùng cấp để xét xử Bùi Nguyễn Hoàng Quỳnh (SN 1984 tại Ninh Thuận, làm kế toán) tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, qua quen biết từ việc mua bán rèm cửa, Quỳnh quen biết với bà T. Đầu năm 2014, Quỳnh nói với bà T là sẽ giới thiệu cho bà này ký hợp đồng trang trí nội thất, bán rèm cửa, khăn trải bàn cho một dự án.

Tin lời Quỳnh, bà T nhiều lần chuyển trước vào các tài khoản do Quỳnh lập ra với số tiền 1,369 tỷ đồng. Quỳnh đã rút ra số tiền 1,347 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Quỳnh khai nhận mục đích cho bà T gởi tiền vào tài khoản mình là do T muốn giúp đỡ bạn trai của T mà giấu gia đình chồng T. Nhiều lần Quỳnh rút tiền để đưa lại cho ông này.

Ngoài ra, Quỳnh cũng khai là đưa cho T mượn 250 triệu đồng. Tuy nhiên các lời khai của Quỳnh bị bác bỏ vì các cơ quan tố tụng cho rằng thiếu căn cứ.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.