Bị "xin" tiền, cầm dao đâm 2 người thương vong

Lê Ngọc Duẩn tại cơ quan điều tra
Lê Ngọc Duẩn tại cơ quan điều tra
Lực lượng Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) đã bắt giữ đối tượng gây ra vụ án mạng khiến 1 người chết, 1 người bị thương xảy ra trên địa bàn vào ngày 18/4.

Theo đó, vào khoảng 9h sáng ngày 20/4, Cơ quan điều tra, Công an thành phố Thanh Hóa đã bắt giữ Lê Ngọc Duẩn (SN 1967, ở thị trấn Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) khi đang lẩn trốn tại xã Xuân Thắng, huyện Thường Xuân.

Trước đó, vào khoảng 2h chiều, ngày 18/4, Lê Ngọc Duẩn đang buôn bán măng cho các tiểu thương tại Chợ đầu mối (thành phố Thanh Hóa) thì Nguyễn Kiều Hưng (SN 1977) và Vũ Đức Việt (SN 1982), đều trú tại phố Mật Sơn, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa đã ra xin tiền.

Quá uất ức vì lâu nay bị 2 người trên xin tiền nên Duẩn đã cầm dao chém liên tiếp nhiều nhát vào người Hưng và Việt khiến Hưng chết ngay tại chỗ, còn Việt được người thân đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Sau khi nhận được thông tin vụ án, qua đấu tranh xác định đối tượng, ngay chiều tối ngày 18/4, Đội CSĐT, Công an thành phố Thanh Hóa đã xác định được đối tượng Lê Ngọc Duẩn đã bỏ trốn khỏi địa phương lên huyện Thường Xuân.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra, Công an thành phố Thanh Hóa tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.