Trước đó, vào lúc 20h tối 6/8, tại khu vực cảng biển Chân Mây (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế), các lực lượng phòng, chống ma túy và tội phạm của BĐBP đã kiểm tra tàu biển Tiến Thành 16 (số hiệu QN 8196), do Trần Ngọc Nam (sinh năm 1984, trú Sầm Sơn, Thanh Hóa) làm thuyền trưởng, đang vận chuyển 3.588,75 tấn than cám.
Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tàu Tiến Thành có dấu hiệu vi phạm. Đặc biệt là hóa đơn giá trị gia tăng của hàng hóa vận chuyển kèm theo có dấu hiệu tẩy xóa, nội dung hàng hóa không đúng như chứng thư chất lượng. Trên tàu có 9 thuyền viên đăng ký theo danh sách, nhưng qua kiểm tra chỉ có thực tế 7 thuyền viên; trong đó, chỉ 2 thuyền viên đúng theo danh sách đăng ký.
Không dừng lại ở đó, vào lúc 1h sáng 7/8, các lực lượng chức năng của BĐBP trong quá trình tuần tra kiểm soát tại vùng cảng biển Thuận An (huyện Phú Vang, tỉnh TT-Huế) đã phát hiện tàu LP26 (số hiệu HP4023), do ông Nguyễn Văn Hướng (sinh năm 1967, trú Hải Hậu, Nam Định) làm thuyền trưởng, có dấu hiệu vi phạm.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tàu LP26 (HP4023) vận chuyển 1.450 tấn than cám không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của lô hàng. Trên tàu này có 7 thuyền viên, nhưng lại không có ai khớp theo danh sách đăng ký với cơ quan chức năng.
Lực lượng chức năng kiểm tra tàu LP26 (HP4023).
Lập biên bản tạm giữ tàu biển Tiến Thành 16 (QN 8196) cùng số than vận chuyển trái phép.
Theo đánh giá của lực lượng chức năng thuộc BĐBP, hai vụ vi phạm về vận chuyển than lậu này có tính chất nghiêm trọng, ước tính tổng giá trị ban đầu về hàng hóa trên hai tàu khoảng 10 tỷ đồng.
Hiện, cả hai phương tiện tàu biển và toàn bộ hàng hóa, cùng các cá nhân liên quan đã bị cơ quan chức năng tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.