Bộ công an vào cuộc nghi án cầu thủ Ninh Bình bán độ

Cầu thủ V.Ninh Bình trong trận gặp Kelantan tại AFC Cup.
Cầu thủ V.Ninh Bình trong trận gặp Kelantan tại AFC Cup.
Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục cảnh sát hình sự (Bộ công an) khẳng định điều tra vụ việc này không khó.

Chiều ngày 11/4, trao đổi với Zing.vn, thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45, Bộ Công an) cho biết đã chính thức vào cuộc điều tra nghi án cầu thủ Ninh Bình cầm 800 triệu để làm độ tại AFC Cup.

Là đơn vị từng vào cuộc điều tra một số nghi án bán độ trước đó, tướng Tiến khẳng định rằng ở vụ việc này sẽ không gặp khó khăn trong quá trình điều tra.

Trước đó, trong trận đấu diễn ra ngày 18/3 tại Malaysia, V.Ninh Bình để Kelantan dẫn trước 2-1 trong hiệp một nhưng sang hiệp hai lội ngược dòng thắng chung cuộc 3-2.

Khi trận đấu kết thúc, một cán bộ công an đã "tố" các học trò của bầu Trường (tức Hoàng Mạnh Trường) bán độ để nhận tiền. Sau khi nhờ công an tỉnh Ninh Bình vào cuộc điều tra, ngày 10/4, ông này tuyên bố tạm thời giải tán đội bóng.

Sự việc vỡ lở, các học trò của HLV Văn Sỹ cũng đã thừa nhận chuyện bán độ với cơ quan điều tra.

"Ngay sau khi từ Malaysia trở về, toàn đội đã bị điều tra. Trong tuần qua liên tục phải lên trụ sở công an tỉnh Ninh Bình để làm việc. Tất cả đều thừa nhận cầm 800 triệu để làm độ trong trận đấu giữa Kelantan và V.Ninh Bình", một cầu thủ của V.Ninh Bình có nhận tiền để bán độ xin giấu tên chia sẻ.

Nói về vụ việc, Chủ tịch CLB V.Ninh Bình Phạm Văn Lệ cho rằng: "Đây không còn là nghi án mà là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng". Còn một số ngoại binh của đội bóng này muốn công an bỏ tù những cầu thủ bán độ để làm trong sạch bóng đá Việt Nam.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG