Cãi nhau trong bữa ăn, chồng dùng nồi cơm đánh chết vợ

Bữa cơm vợ chồng ở căn chòi trên rẫy bỗng chốc hóa thành thảm kịch. Ảnh minh họa.
Bữa cơm vợ chồng ở căn chòi trên rẫy bỗng chốc hóa thành thảm kịch. Ảnh minh họa.
Trong bữa cơm ở chòi rẫy, giữa Y Dhok H’mók và vợ xảy ra cãi vã. Sau đó, Y Dhok H’mók dùng nồi và chén cơm đánh nhiều nhát vào đầu vợ cho đến khi nạn nhân gục xuống.

Ngày 16/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam khẩn cấp đối với Y Dhók H’mók (58 tuổi, trú buôn Hra Ning, xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin) về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án đau lòng này không ai khác chính là vợ của bị can.

Theo cơ quan điều tra, vào lúc 16h30 ngày 11/4, trong bữa cơm ở chòi rẫy của gia đình, giữa Y Dhok H’mók và chị H’Ngơn Byă (55 tuổi, vợ của Y Dhok H’mók) đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi nhau.

Trong lúc cãi vã, Y Dhok H’mók đã dùng nồi và chén cơm đánh thẳng nhiều nhát vào đầu vợ cho đến khi gục xuống, nằm bất tỉnh mới chịu dừng lại. Chị H’Ngơn Byă sau đó được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường tới bệnh viện.

Được biết, trong cuộc sống giữa hai vợ chồng Y Dhok H’mók luôn xảy ra mâu thuẫn, bất đồng. Mỗi khi uống rượu về, Y Dhók H’mók thường vô cớ tìm cách đánh đập vợ con. Sau khi xảy ra vụ việc, Y Dhók H’mók bị Công an huyện Cư Kuin bắt khẩn cấp và chuyển cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để xử lý theo quy định của pháp luật

Theo Văn Thành

Theo Công an nhân dân
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.