Cán bộ lâm trường dùng súng AK bắn người yêu lĩnh án

Võ Minh Tuấn tại phiên tòa
Võ Minh Tuấn tại phiên tòa
TPO - Ngày 22/4 TAND tỉnh Quảng Bình mở phiên sơ thẩm đối với Võ Minh Tuấn (SN 1989, quê xã Vương Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), cán bộ Lâm trường Trường Sơn, đóng trên địa bàn huyện Quảng Ninh, tội giết người và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cáo trạng, cho rằng người yêu là chị Dương Thị H. muốn chia tay, ngày 10/10/2013, Tuấn lén lấy một khẩu súng AK báng gấp, cùng hộp đạn 8 viên của lâm trường, về nhà người yêu ở xã Lí Trạch, huyện Bố Trạch để "hỏi tội".

Khoảng 21 giờ, Tuấn lẻn vào nhà chị H. nấp ở cầu thang. Đến 4h sáng ngày 12/10/2013, nghe có tiếng động, chị H. gọi điện cho người thân nói có người đột nhập vào nhà.

Lúc đó, Tuấn dùng súng đập vỡ cửa kính, mở cửa xông vào phòng chị H. bóp cò làm viên đạn đâm xuyên tim, khiến chị H. tử vong tại chỗ.

Tuấn tiếp tục bắn vào mình để tự tử nhưng hai lần bóp cò nhưng đạn không nổ. Tuấn chạy lên sân thượng, tiếp tục bóp cò nhưng vẫn không thành, nên vứt súng lại, bỏ trốn khỏi hiện trường, sau đó tự thú tại công an huyện Quảng Trạch.

Trước phiên xử, gia đình Tuấn đã bồi thường 300 triệu cho gia đình chị H. HĐXX tuyên bị cáo Tuấn 20 năm tù tội “giết người”, 2 năm tù tội “tàng trữ và sử dụng vũ khí quân dụng trái phép”.

MỚI - NÓNG