Cảnh sát cơ động bắt đối tượng 'ôm' 5 bánh heroin

Phương làm nghề lao động tự do ở Thuận Thành (Bắc Ninh), đang trên đường mang 5 bánh heroin tìm mối tiêu thụ thì bị bắt.

Chiều 14/5, Thiếu tá Lưu Văn Thanh, Đại đội phó Đại đội 3 thuộc Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Công an TP Hà Nội cho biết, trước đó, tổ công tác do Thượng úy Nguyễn Hồng Giang làm tổ trưởng và 3 tổ viên gồm: Thượng sĩ Vũ Văn Kiên, Thượng sĩ Vũ Đức Nhân và Hạ sĩ Nguyễn Tiến Thành làm nhiệm vụ trên tuyến đường Nguyễn Đức Thuận, gần khu vực cầu vượt Dương Xá, thuộc huyện Gia Lâm, Hà Nội đã phát hiện một nam thanh niên đứng bên đường, tay xách chiếc túi du lịch màu đen có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra hành chính, tổ công tác đã phát hiện trong túi xách của đối tượng có 5 bánh hình chữ nhật, được ép bằng chất bột màu trắng, bọc bên ngoài bằng túi ni lon.

Cảnh sát cơ động bắt đối tượng 'ôm' 5 bánh heroin ảnh 1

Đối tượng Phương cùng tang vật.

Đấu tranh nóng, đối tượng tự khai là Trần Bá Phương, 43 tuổi, trú tại huyện Thuận Thành, Bắc Ninh, làm nghề lao động tự do, vừa đi xe buýt từ phố Yên Phụ xuống. 5 bánh hình chữ nhật bị thu giữ là heroin, đang trên đường vận chuyển tìm mối tiêu thụ thì bị bắt.

Tổ công tác đã lập biên bản, giao đối tượng và tang vật cho đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội tiếp tục khai thác mở rộng. Ngay sau đó, tang vật đã được cơ quan chức năng giám định cho kết luận là heroin.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG