Cảnh sát "dỏm" sát hại bạn tình cướp tài sản

Xưng là cảnh sát kinh tế để lấy lòng cô gái, Thanh gạ cô đến con kênh vắng ân ái rồi sát hại, cướp tiền và xe máy.

Cục Cảnh sát Hình sự (C45, Bộ Công an) vừa phối hợp Công an tỉnh Long An và Vĩnh Long bắt Nguyễn Văn Thanh (33 tuổi) để điều tra hành vi Giết người và Cướp tài sản.

Trước đó, sáng 14/4, người dân khu vực kênh số 9, ấp Rừng Sến, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa (Long An) phát hiện thi thể chị Bích (26 tuổi, ngụ Tiền Giang) có dấu hiệu của án mạng.

Gia đình nạn nhân cho hay Bích đang yêu người đàn ông tên Út - xưng là cảnh sát kinh tế và thường xuyên xuất hiện tại địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Cục Cảnh sát Hình sự xác định "công an kinh tế" chính là Thanh, kẻ không nghề nghiệp nhưng luôn nhận là cảnh sát để lừa đảo. Thanh bị bắt chiều 17/4.

Thanh khai có quan hệ tình cảm với chị Bích từ hồi đầu năm, sau khi tin tưởng anh ta là người ở trong ngành. Đêm 5 hôm trước, hắn lừa chị Bích đến ấp Rừng Sến tìm nơi vắng vẻ để "tâm sự". Sau khi ân ái, Thanh siết cổ bạn tình đến chết rồi cướp tiền bạc, xe máy bỏ trốn về Vĩnh Long.

Cảnh sát đang mở rộng điều tra.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG