Cảnh sát đột kích xưởng sản xuất đồ nghề đánh bạc bịp

Các thiết bị chơi cờ bạc bịp. Ảnh: Công an nhân dân.
Các thiết bị chơi cờ bạc bịp. Ảnh: Công an nhân dân.
Nhiều thùng carton đựng bát đĩa, bài lá, linh kiện điện tử - dùng chế tạo đồ nghề chơi cờ bạc bịp vừa bị cảnh sát thu giữ khi kiểm tra nơi ở, làm việc của 2 anh em trai ở Hà Nội

Theo thông tin ban đầu, sau một thời gian dài điều tra, trinh sát, 14h ngày 6/2, Cục Cảnh sát hình sự (C45, Bộ Công an) đã đồng loạt thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của anh em ruột Phạm Văn Hải (39 tuổi) và Phạm Đình Hưng (35 tuổi, nhà cùng ở quận Đống Đa, Hà Nội).

Khám ngôi nhà trong ngõ 72, đường Nguyễn Chí Thanh (phường Láng Thượng, quận Đống Đa) - nơi "làm việc" của Hưng, cảnh sát tạm giữ 2 cây máy tính, 16 thùng carton bên trong đựng nhiều bát đĩa, bài lá, thiết bị điện tử thành phẩm dùng để đánh cờ bạc bịp. Ngoài ra, 2 thùng carton đựng bát đĩa, công cụ phục vụ đánh bạc bịp đang trong quá trình hoàn thiện cũng được nhà chức trách thu giữ.

Tại nơi ở của Hưng trong ngõ 814 đường Láng (phường Láng Thượng, quận Đống Đa), cơ quan công an thu giữ 8.700 USD, 41 triệu đồng, 200 thùng carton đựng hơn 30.000 bộ bài tú lơ khơ, bài chắn đang chuẩn bị đưa đi tiêu thụ.

Cùng thời điểm trên, một tổ công tác C45 khám xét kho xưởng của Phạm Văn Hải tại ngõ 157 phố Pháo Đài Láng (phường Láng Thượng, quận Đống Đa). Ở đây, lực lượng chức năng tạm giữ 35 thùng carton đựng nhiều bộ bài tú lơ khơ, bát đĩa, quân vị, điện thoại di động, bộ trò chơi tôm cua cá, màn hình điện tử, thiệt bị thu phát sóng, ổ cứng máy tính... để xác minh, làm rõ.

Trong xưởng và kho tập kết vật tư của Hải và Hưng, cảnh sát ghi nhận nhiều loại phương tiện, dụng cụ chế tạo đồ nghề đánh bạc bịp như áo tráo bài, ví tráo bài, quân kẹp nam châm... Các vật tư, thiết bị này tùy loại, giá bán lẻ, bán bộ sẽ có giá bán nhiều triệu đồng.

Được biết, khách hàng tìm đến Hải và Hưng thuê chế tạo loại "hàng" này chủ yếu là các đại lý tổ chức cờ bạc bịp lớn.

C45 đang mở rộng, điều tra làm rõ vụ việc.

Post by Báo Tiền Phong.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.