Cảnh sát nổ súng, vật lộn bắt kẻ trốn truy nã

Nguyễn Tiến Hiếu tại cơ quan điều tra. Ảnh. Hồng Vân
Nguyễn Tiến Hiếu tại cơ quan điều tra. Ảnh. Hồng Vân
Bị còng tay trên ôtô để về trụ sở công an, Hiếu lợi dụng lúc xe vào cua liền đạp cửa nhảy ra ngoài chạy trốn.

Ngày 22/3, Phòng Cảnh sát truy nã Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã bàn giao Nguyễn Tiến Hiếu (33 tuổi, trú phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn) bị truy nã về tội Mua bán trái phép chất ma túy cho Công an tỉnh Bắc Ninh xử lý.

Sau một thời gian dài theo dõi, chiều ngày 19/3, tổ trinh sát phát hiện Hiếu có mặt tại một hiệu cầm đồ trên địa bàn TP Lạng Sơn. 3 trinh sát âm thầm tiếp cận kẻ bị truy nã, nhìn thấy lệnh bắt giữ Hiếu lao vào chống trả, dù đã bị khóa tay nhưng hắn vẫn tìm cách tẩu thoát. Khoảng 20 phút sau hắn bị đưa lên ôtô về trụ sở công an.

Đến ngã tư Bà Triệu - Trần Phú, lợi dụng lúc xe vào cua đi chậm, Hiếu dùng chân đạp cửa xe lăn ra ngoài lao thẳng vào nhà dân hòng trốn chạy. Sợ hắn ta khống chế người dân, cảnh sát đã nổ 2 phát súng chỉ thiên và lao tới quật ngã, bắt giữ Hiếu với sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân.

“Lúc đó khoảng hơn 15h, kẻ bị truy nã bị bắt khi vừa sử dụng ma túy xong nên rất hung hãn. Hắn đã bị còng tay nhưng vẫn ngoan cố chống trả tổ công tác, tình thế đó buộc chúng tôi bắn 2 phát súng chỉ thiên. Trong lúc vật lộn quần áo 2 bên đều bị xé rách”, thượng sĩ Hoàng Trung Tiến nói.

Tại cơ quan điều tra, Hiếu thừa nhận liên tục thay đổi chỗ ở để tránh bị công phát hiện, bắt giữ.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG