Cảnh sát vào cuộc vụ nữ sinh chết trong nhà nghỉ

Hiện trường vụ việc là một nhà nghỉ bên đường Trần Phú (Hà Đông)
Hiện trường vụ việc là một nhà nghỉ bên đường Trần Phú (Hà Đông)
Mở cửa phòng bị khóa trong, nhân viên lễ tân phát hiện con gái bà chủ tử vong bất thường. Người thân nạn nhân nhận định, nữ sinh có thể bị siết cổ.

Công an Hà Nội đang điều tra nguyên nhân cái chết bất thường của nữ sinh 18 tuổi trong nhà nghỉ bên đường Trần Phú (Hà Đông). Vụ việc được báo đến cảnh sát hôm 31/10, hiện trường trong phòng tầng 6 một cơ sở kinh doanh lưu trú.

Theo cán bộ tham gia điều tra, nạn nhân là con chủ nhà nghỉ. Hôm phát hiện sự việc, mẹ cô gái về Thái Bình dự đám cưới.

Nhiều giờ không thấy con gái bà chủ ra khỏi phòng, nhân viên lễ tân lên kiểm tra thì phát hiện sự việc. Theo người thân nạn nhân, vùng cổ cô gái có dấu vết giống như bị siết.

Đêm hôm xảy ra sự việc, khoảng 40 khách thuê trọ trong nhà nghỉ. Cơ sở lưu trú này có lắp camera an ninh.

Trước khi qua đời, nạn nhân là sinh viên năm nhất một trường đại học.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG