Cặp vợ chồng hờ hành hung bé 3 tuổi lãnh hơn 6 năm tù

Hai bị cáo tại tòa.
Hai bị cáo tại tòa.
TPO - Ngày 5/12, TAND Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương mở phiên tòa sơ thẩm đối với hai bị cáo Đỗ Trọng Minh (SN 1987, quê Đồng Nai) và Nguyễn Thị Thùy Trang (SN 1988, quê Vĩnh Long) về tội “Cố ý gây thương tích” và tuyên Minh 3 năm 6 tháng tù còn Trang lãnh 3 năm tù.

Nạn nhân là bé Trần Thị Kim Ngân (SN 2011) bị hai bị cáo đánh đập đến chấn thương sọ não.

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 10/9, Trang và Minh ở trong phòng trọ, thấy cháu Ngân nghịch bếp gas. Trang dùng que tre dài khoảng 65 cm đánh cháu Ngân nhiều lần. Minh ở trên gác chạy xuống dùng bịch nylon trói tay bé Ngân lại rồi tát cháu Ngân liên tiếp vào đầu, mặt…

Đánh xong, Minh, Trang phạt cháu Ngân quỳ ở dưới nền nhà rồi cả hai bỏ lên gác nằm ngủ, đến khoảng 1 giờ sáng 11/9 mới tha cho cháu Ngân.

Đến chiều 12/9, người dân trong khu nhà trọ thấy cháu Ngân nằm thoi thóp trên nền nhà, mặt mũi bầm tím nên đưa đi bệnh viện cấp cứu. Qua giám định pháp y, cháu Ngân bị xuất huyết, chấn thương sọ não dạng dưới nhện với tỉ lệ thương tật 20%.

Ngoài mức án 6 năm 6 tháng tù, các bị cáo còn phải bồi thường chi phí điều trị cho bé Ngân số tiền hơn 3 triệu đồng.

MỚI - NÓNG