Cẩu tặc bị bắt giữ khi đang hành nghề

Đối tượng Hoàng Văn Hoàn cùng tang vật tại cơ quan công an.
Đối tượng Hoàng Văn Hoàn cùng tang vật tại cơ quan công an.
TPO - Trong lúc làm nhiệm vụ Đội CSGT Công an TP. Hà Tĩnh phát hiện và bắt quả tang một đối tượng đang có hành vi trộm chó trên địa bàn.

Thông tin từ Đội CSGT Công an TP. Hà Tĩnh cho biết, khoảng 3h sáng ngày 14/5, trong lúc tuần tra trên đường Huy Cận giao cắt với đường Xuân Diệu (TP. Hà Tĩnh), Đội CSGT Công an TP. Hà Tĩnh phát hiện 2 đối tượng đang điều khiển xe máy nhãn hiệu Exciter màu đen biển kiểm soát 38X1-5858 có biểu hiện nghi vấn.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, đơn vị này xác định đây là đối tượng hành nghề trộm chó nên đã ra hiệu lệnh kiểm tra.

Khi Đội CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra, hai đối tượng quay đầu xe rồi rồ ga bỏ chạy. Sau khi lực lượng công an đuổi kịp hai đối tượng trên, người ngồi phía sau nhảy xuống xe và chống trả các chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ rồi chạy thoát.

Cẩu tặc bị bắt giữ khi đang hành nghề ảnh 1

Công an TP. Hà Tĩnh lấy lời khai của Hoàn. 

Đối tượng còn lại nhanh chóng bị bắt giữ cùng toàn bộ số tang vật gồm một con chó cùng nhiều dây thòng lọng bằng dây phanh. Kiểm tra trên xe máy, cơ quan công an còn phát hiện một tuýp nước, ná cao su và ớt cay bột nghi là dụng cụ của các đối tượng dùng để chống trả khi bị phát hiện.

Đối tượng được xác định là Hoàng Văn Hoàn (SN 1962 trú tại khối phố 6, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh).

Theo lời khai ban đầu, khoảng 0h sáng cùng ngày Hoàn cùng 1 đối tượng nữa đi hành nghề và bắt được một con chó tại xã Cẩm Vịnh (huyện Cẩm Xuyên) sau đó hai đối tượng ra TP. Hà Tĩnh để hành nghề tiếp thì bị lực lượng Công an phát hiện và bắt giữ.

Được biết, Hoàng Văn Hoàn đã có hai tiền sự về hành vi trộm chó.

Hiện lực lượng chức năng đang mở rộng điều tra làm rõ đối tượng còn lại và bàn giao cho Công an huyện Cẩm Xuyên để xử lý.

MỚI - NÓNG