Cha ôm con rồi tẩm xăng tự thiêu

Sáng 27/5, Công an xã Nhơn Hội (huyện An Phú, tỉnh An Giang) vừa xác nhận thông tin về vụ việc một người đàn ông ôm con tẩm xăng rồi tự thiêu trên địa bàn tổ 12, ấp Bắc Đai, xã Nhơn Hội.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, anh Nhan Văn Trọng (sinh năm 1986, ngụ ấp Phú Nghĩa, xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang) có vợ và một đứa con là cháu Nhan Văn Hữu (7 tuổi).

Sau thời gian chung sống, hai vợ chồng xảy ra nhiều mâu thuẫn nên vợ anh là chị Đoàn Thị Diễm bế con về nhà cha ruột tại ấp Bắc Đai, xã Nhơn Hội, huyện An Phú sinh sống.

Đến khoảng 16 giờ 30 phút ngày 23/5, anh Trọng và mẹ ruột cùng nhau qua nhà ông Đoàn Văn Sương (bố vợ anh Trọng) để nói chuyện hàn gắn tình cảm gia đình. Trong khi mẹ anh đang nói chuyện với ông Sương, anh Trọng ra phía sau nhà bế cháu Hữu rồi tẩm xăng lên người và châm lửa tự thiêu.

Khi phát vụ việc người thân trong gia đình cùng nhau dập lửa và đưa 2 cha con đi cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, đến 21 giờ cùng ngày cháu Hữu đã tử vong, chiều ngày 25/5, anh Trọng cũng tử vong tại bệnh viện.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo Theo Công lý
MỚI - NÓNG