Chân dung 2 nghi can vụ sát hại nữ sinh lớp 11

Các đối tượng Long (bên trái) và Tùng
Các đối tượng Long (bên trái) và Tùng
Tại CQĐT, bước đầu, Long khai nguyên nhân gây án do “ghét” thái độ của nạn nhân Linh, vì dám “mắng” gã không được nhấn chuông nhiều lần.

Như tin đã đưa, đêm 19, rạng sáng 20/11, các lực lượng CAQ Long Biên, được sự hỗ trợ trách nhiệm của phòng CSHS CATP Hà Nội và đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã truy xét, lần lượt bắt giữ 2 đối tượng trong vụ nữ sinh lớp 11 bị sát hại.

Danh tính 2 đối tượng là Nguyễn Trí Long, SN 1990, trú ở Yên Sở, Hoài Đức, Hà Nội; đối tượng còn lại là Nguyễn Quang Tùng, SN 1991, ở Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.

Long bị bắt lúc 21h45 ngày 19/11 tại phố Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội, và đến 24h cùng ngày tại đường Âu Cơ, quận Tây Hồ, lực lượng Công an đã bắt được Nguyễn Quang Tùng.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 15h45 ngày 19/11, Long cùng Tùng đi xe máy đến nhà chị Lan, 36 tuổi, trú ở ngõ 264/64 đường Ngọc Thụy, để giải quyết việc riêng giữa hai người. Sáng cùng ngày, Long đã đến nhưng không gặp ai ở nhà.

Chiều hôm đó, Tùng bấm chuông nhiều lần, nhìn thấy trong nhà có bạn của Linh đến chơi. Lúc sau, Linh ra cửa đứng cùng bạn, tỏ ý bực tức vì Long và Tùng bấm chuông nhiều lần. Hai bên lời qua tiếng lại, Linh đóng cửa nhưng bị Long chặn lại, tát một cái.

Sau đó, Long rút con dao gọt hoa quả dài khoảng 30cm, đâm trúng ngực trái nữ sinh, đạp thiếu nữ này ngã xuống đất rồi cùng Tùng bỏ trốn. Khi hàng xóm đến, Linh đã tử vong.

Sáng nay, cảnh sát đã thu giữ con dao gây án vứt trên nóc nhà một người dân, cách nơi xảy ra án mạng khoảng 100m.

Theo cán bộ điều tra, Long chưa có tiền án, mới học hết lớp 9 và thường giao du với những thanh niên hư hỏng, trong đó có Tùng (mang một tiền án về tội Cướp tài sản).

Theo Theo An ninh Thủ đô, VnExpress
MỚI - NÓNG