Chém vợ gần chết rồi bỏ mặc giữa đường tới công an đầu thú

Chị T hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa.
Chị T hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa.
TPO - Thấy vợ đang trên đường đi làm, Tùng đuổi theo rồi trút 'mưa dao' lên người vợ khiến nạn nhân gục bất tỉnh giữa đường. Gây án xong, kẻ ác phu đến công an đầu thú.

Chiều 19/11, sau khi đuổi, chém vợ bị đa chấn thương xong, Nguyễn Tiến Tùng (SN 1985) trú tại thôn Đông Mỹ, xã Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) đến cơ quan công an để đầu thú.

Thông tin ban đầu được biết, lúc 13h30 phút ngày 19/11, chị K.T.T (vợ của Tùng) đang trên đường từ nhà sang xã Thiệu Giang (huyện Thiệu Hóa) để làm thuê. Khi chị T gần đến nơi làm thì Tùng đuổi theo phía sau, rồi dùng dao chém nhiều nhát vào người, bất tỉnh.

Chị T may mắn được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương, mất nhiều máu hiện đang trong tình trạng hôn mê. Còn Tùng sau đó đã đến cơ quan công an đầu thú.

Được biết, Tùng và chị T cưới nhau đã được 5 năm. Hai vợ chồng từng có thời gian đi làm trong các tỉnh ở phía Nam. Sau khi về quê, thời gian gần đây vợ chồng chị T thỉnh thoảng có lời qua tiếng lại với nhau.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, giải quyết.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.