Chống súng làm gậy một người tử vong

Khu vực lán rẫy nạn nhân Vi Văn Đoàn
Khu vực lán rẫy nạn nhân Vi Văn Đoàn
Cố lết về nhà báo với gia đình chuyện súng bị cướp cò, người đàn ông mang thương tích ở chân đã tử vong trước khi được đưa tới bệnh viện.

Ông Viêng Văn Ngọ (Trưởng Công an xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, Nghệ An) cho biết 9h ngày 25/10 ông Vi Văn Đoàn (55 tuổi, trú bản Phồng, xã Tam Hợp) trên đường đi săn trở về lán ở khu vực C5 Kèn Tạ gặp đường trơn đã cầm khẩu súng tự chế dài chừng 60 cm làm cây gậy chống xuống đất.

Tuy nhiên ông Đoàn bị trượt chân ngã khiến súng cướp cò, đạn xuyên vào bắp đùi và ngực. Ông mang vết thương cố lết về lán cách chừng vài chục mét để báo với gia đình.

Ông sau đó được mọi người đưa lên võng cáng hơn 2 giờ đường rừng ra tới bản Phồng. Khi chuẩn bị lên xe máy chở đi bệnh viện, ông đã tử vong.

Lán rẫy của gia đình ông Đoàn nằm ở khu vực C5 Kèn Tạ nơi xảy ra vụ thảm án Vi Văn Hai giết 4 người vào đầu tháng 7 vừa qua.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.