Chủ quán cà phê gục chết trên vũng máu

Quán cà phê nơi phát hiện chị Oanh tử vong
Quán cà phê nơi phát hiện chị Oanh tử vong
Khoảng 21h tối 4/11, nhiều người dân sống ven quốc lộ 22 (xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TPHCM) kinh hoàng khi phát hiện một cô gái gục chết trên vũng máu ngay trong quán cà phê, bên cạnh thi thể nạn nhân là một con dao dính máu.

Sáng 5/11, công an huyện Củ Chi phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an TPHCM đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án mạng xảy ra tại quán cà phê Giọt Nhớ nằm ven quốc lộ 22 (xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TPHCM).

Bước đầu, danh tính nạn nhân được xác định là Ngô Thị Kiều Oanh (28 tuổi, ngụ thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h tối 4/11, người dân xung quanh khu vực thấy cửa ngoài quán cà phê hé mở nhưng bên trong tối om. Gọi mãi vẫn không nghe người bên trong quán trả lời.

Chủ quán cà phê gục chết trên vũng máu ảnh 1

Công an tổ chức khám nghiệm hiện trường ngay trong đêm 4 rạng sáng 5/11.

Lúc này người dân đã kéo cánh cửa sắt nhìn vào bên trong thì hốt hoảng phát hiện chị Oanh nằm gục ở cạnh cầu thang phía sau nhà, trên cổ có vết cắt. Cạnh xác nạn nhân là con dao dính máu trên nền bêtông, đồ đạc trong quán có dấu hiệu bị xáo trộn.

Nhận được tin báo, công an huyện Củ Chi phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ công an TPHCM đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng.

Theo nhận định ban đầu, rất có thể đây là một vụ giết người. Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Theo Đình Thảo

Theo Báo Dân Trí
MỚI - NÓNG