Cô gái bị hiếp dâm giữa công viên

Trên đường chở chị Huệ về, Nghĩa đã dùng dao uy hiếp rồi hiếp dâm nạn nhân. Nhận được tin báo, nhà chức trách vào cuộc điều tra và bắt nghi can tại phòng trọ.

Sáng 28/10, Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đã bắt tạm giam Nguyễn Hữu Nghĩa (28 tuổi, trú xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, Bình Định) để làm rõ hành vi Hiếp dâm.

Vào đầu tháng 10, cô gái tên Huệ (27 tuổi, trú Thừa Thiên - Huế) kết bạn và thường xuyên trao đổi với Nghĩa qua mạng xã hội.

Tối 15/10, khi Huệ đang nhậu với nhóm bạn trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (quận Hải Châu) thì thanh niên này nhắn tin rủ đi chơi.

Vì chưa gặp thanh niên lần nào nên cô gái không đồng ý. Đến 20h30 cùng ngày, do không có xe nên Huệ nhắn tin nhờ Nghĩa chở về phòng trọ. Trên đường đi, anh ta rủ Huệ vào Công viên 29/3 tâm sự.

Khi vào đến khuôn viên vườn hoa, Nghĩa bất ngờ rút dao nhọn thủ sẵn trong người kề vào cổ Huệ đe dọa.

Sau đó, thanh niên này kéo cô gái nằm xuống vườn hoa rồi hiếp dâm. Thực hiện xong hành vi, Nghĩa còn còn lấy của nạn nhân 200.000 đồng để đổ xăng.

Lợi dụng lúc "yêu râu xanh" sơ hở, nạn nhân chạy ra đường Nguyễn Tri Phương, rồi đến công an trình báo vụ việc.

Sáng hôm sau, nhà chức trách bắt giữ Nghĩa tại phòng trọ trên đường Ngô Sỹ Liên (quận Liên Chiểu).

*Tên nạn nhân đã thay đổi

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG