Cô gái bị trói chết bí ẩn trong phòng trọ khóa trái

Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.
TPO - Khoảng 9h sáng nay (29/1) người dân ở khu trọ đường Hồ Ngọc Lãm (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TPHCM) hoảng hốt khi phát hiện một phụ nữ nằm chết trên nền nhà trước cửa phòng tắm nhà trọ số 630 trong tình trạng hai tay bị trói, trên cổ có dấu hiệu bị siết.

Đến hơn 12h ngày 29/1, hiện trường người phụ nữ chết trong tư thế bị trói hai tay, cổ có vết siết được lực lượng chức năng giải tỏa, thi thể được đưa về nhà xác. Nạn nhân  được xác định tên Chuyền (khoảng 21 tuổi, quê Bến Tre).

Theo người dân, khoảng 9h sáng, một người bạn của nạn nhân đến dãy phòng trọ số 630 đường Hồ Ngọc Lãm (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TPHCM) để gọi người phụ nữ này đi làm nhưng không thấy ai trả lời nên đã báo cho chủ trọ đến phá khóa cửa vào nhà.

Khi phá được khóa cửa vào phòng, nhiều người tá hỏa khi phát hiện nạn nhân nằm chết trên nền nhà trước cửa phòng tắm, hai tay bị trói, trên cổ có dấu hiệu bị siết.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng công an quận Bình Tân phối hợp với các Phòng nghiệp vụ công an TPHCM có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Tại hiện trường, nhiều tài sản của nạn nhân vẫn còn nguyên.

MỚI - NÓNG