Cô gái trẻ bị bạn trai đánh dã man, đòi lột đồ giữa đường

Cô gái trình bày sự việc tại trụ sở công an.
Cô gái trình bày sự việc tại trụ sở công an.
Sau khi hành hung dã man cô gái trẻ giữa đường, nam thanh niên còn đòi lột đồ nạn nhân nhưng rất may cảnh sát đã kịp có mặt để giải cứu.

Sáng ngày 4/1, trên đường 3/2 (phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) nam thanh niên (chưa rõ danh tính) dùng chân hành hung, đòi lột đồ một cô gái giữa đường.

Nhận tin báo, công an phường Hưng Lợi đã có mặt kịp thời giải cứu nạn nhân, người hành hung nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Tại trụ sở làm việc, cô gái khai tên Hồng (23 tuổi, quê ở Vĩnh Long).

Ba tháng trước, Hồng từ Vĩnh Long sang Cần Thơ tìm việc có quen một thanh niên tên Nhàn (chưa rõ năm sinh, quê quán). Cả 2 thường xuyên liên lạc, qua lại với nhau.

Tối 3/1, khi Hồng đang ở quán karaoke Thúy Kiều, Nhàn có đến tìm rồi chở đến một quán cà phê ở phường Hưng Lợi.

Sau khi đánh cô gái, Nhàn tiếp tục chở nạn nhân đến thuê phòng trọ ở quận Ô Môn để ngủ qua đêm. Tại đây, Nhàn đánh vào vùng đầu, mặt và đạp chân vào bụng cô gái 23 tuổi.

Sáng ngày 4/1, khi Hồng quay lại quán karaoke để lấy xe, Nhàn tiếp tục hành hung. Nghe tiếng cô gái kêu cứu nhưng không ai dám vào can.

Khi công an phường có mặt, nam thanh niên này mới chịu buông tha cho nạn nhân.

Công an phường Hưng Lợi đang lấy lời khai nhân chứng, làm rõ vụ việc.

* Tên nạn nhân đã thay đổi.

Theo Minh Anh

Theo Zing
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.