Côn đồ hành hung người đi đường, tấn công công an

Bị côn đồ đánh đập dã man, anh Đặng Quốc Hương phải nhập viện.
Bị côn đồ đánh đập dã man, anh Đặng Quốc Hương phải nhập viện.
TPO - Một nhóm côn đồ đánh đập dã man người đi đường, lao vào tấn công và kéo lê chiến sỹ công an khi đến giải quyết vụ việc. Hậu quả, hai người bị thương, phải nhập viện.

Vụ việc kể trên xảy ra vào khoảng 23h30 ngày 12/12. Vào thời điểm đó, anh Đặng Quốc Hương (quê quán huyện Hương Khê) đang chở bạn gái từ Vinh (Nghệ An) về huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Khi qua trạm soát vé cầu Bến Thủy, xe của anh Hương bị xe máy chở một cặp nam nữ không đội mũ bảo hiểm, tạt ngang đầu xe. Trước đó, chiếc xe này không xi nhan xin đường, đi vào làn đường dành cho ô tô.

Hoảng hốt vì bị tạt đầu, anh Hương lên tiếng nhắc nhở và tiếp tục di chuyển về phía huyện Nghi Xuân. Trong khi đó, người điều khiển xe máy lớn tiếng hỏi: "Anh có phải là công an giao thông không mà nhắc nhở chúng tôi?”. Hương trả lời: "Tôi không phải công an nhưng là người đi đường thấy nguy hiểm thì cũng nhắc nhở được chứ sao!".

“Đi được một đoạn, cặp nam nữ kia quay đầu xe trở lại. Nhận thấy mình nhắc nhở làm người khác không hài lòng nên tôi cũng quay đầu xe hướng về Vinh để nói họ thông cảm. Tuy nhiên khi quay xe, tôi chưa kịp nói câu nào thì có thêm 2 chiếc xe máy khác chở 5 thanh niên ập đến. Họ chặn đầu xe và xông vào đánh tôi túi bụi. Chưa hết, các đối tượng này còn lột mũ bảo hiểm của tôi và dùng đá đập vào đầu khiến tôi choáng váng ngã xuống đường. Người bạn gái đi cùng tôi cầu cứu người dân. Họ đã gọi công an đến”.

Nạn nhân Đặng Quốc Hương cho hay, khi công an xuất hiện, nhóm côn đồ này còn tấn công cả người thi hành công vụ, kéo lê chiến sĩ công an giữa đường để thoát thân.

Theo tìm hiểu, chiến sỹ công an bị nhóm côn đồ tấn công, kéo lê giữa đường tên là Hồ Văn Chiến (25 tuổi, công an phường Trung Đô, TP Vinh).

Sau sự việc xảy ra, anh Chiến được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện thành phố Vinh với tình trạng gãy răng, nhiều vết xây xước ở mặt.

Hiện cơ quan công an TP Vinh đang điều tra làm rõ, xử lý vụ việc.

MỚI - NÓNG