Con gái gọi bạn bụi đời đến trói mẹ ruột, cướp tài sản

Ba đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ.
Ba đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ.
TPO - Công an quận 9, TPHCM cho biết, vừa bắt khẩn cấp 3 nghi can Phạm Nhật Hòa (SN 1999, quê Vĩnh Long), Nguyễn Ngọc Phương Lam (SN 1998, ngụ quận 9) và Lại Trần Thanh Thúy (SN 1998, ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra làm rõ hành vi “Cướp tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, cuối tháng 8/2014, bà Nguyễn Thị Phương A (SN 1974, ngụ quận 9) trình báo vụ cướp xảy ra rạng sáng 27/8 tại nhà của bà, là căn biệt thử ở đường số 10, khu dân cư Khang Điền, khu phố 6, phường Phước Long B, quận 9.

Theo bà A, chủ mưu vụ cướp là con gái Nguyễn Ngọc Phương Lam.

Cụ thể, bà A khai báo, rạng sáng 27/8, bà đang ngủ trong phòng tại nhà thì nghe tiếng gõ cửa. Khi bà mở cửa, con gái bà là Lam xông vào cùng 2 người lạ, khống chế bà, cướp đi lượng lớn tài sản, khoảng 65 triệu đồng.

Con gái gọi bạn bụi đời đến trói mẹ ruột, cướp tài sản ảnh 1

Căn biệt thư nơi xảy ra vụ cướp.

Vào cuộc điều tra, công an quận 9 xác định rõ 3 nghi can gân án. Chiều 5/9, một trong số ba nghi can là Hoà xuất hiện tại huyện Bình Chánh, lập tức bị trinh sát công an quận 9 bắt giữ.

Từ lời khai của đối tượng này, đến 3h sáng 6/9, các trinh sát tiến hành ập vào nhà nghỉ thuộc ấp 4, xã Tân Lập, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương bắt giữ Lam và Thúy.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận là bạn chung sống theo kiểu bụi đời với nhau từ trước. Thời gian gần đây, Lam bàn với Thúy và Hoài lên kế hoạch cướp tài sản mẹ của Lam, lấy tiền tiêu xài.

Theo kế hoạch cả nhòm bàn bạc, khoảng 0h15 rạng sáng 27/8, Lam dẫn Hoà, Thuý về đứng trước căn biệt thự của gia đình. Hoà gọi cho bà A xưng tên Lâm, yêu cầu bà A mở cửa để gặp con gái bà, có việc gấp. Bà A không đồng ý, vì cho rằng đã khuya, có việc gì thì sáng Lâm đến gặp Lam giải quyết.

Sau đó Lâm gọi thêm một số cuộc gọi nữa, bà A gọi báo bảo vệ khu dân cư Khang Điền. Bảo vệ và công an phường đến nơi, Hoà, Thuý bỏ chạy, Lam đứng trước nhà nên bị mời về trụ sở công an phường làm việc. Sau đó, công an xác định Lam là con gái bà A nên đã đưa về gia đình.

Đến 5h rạng sáng cùng ngày, Lam gọi Hoà, Thuý đến, mở cửa cho vào nhà. Lam gõ cửa phòng ngủ bà A. Bà A vừa mở cửa, Lam cùng Hoà, Thuý xông vaò dùng vũ lực khống chế, lấy băng keo trói chân tay, bịt miệng.

Lam cùng 2 người bạn cướp đi lượng lớn tài sản gồm 2 ĐTDĐ, 1 Ipad, 1 máy quay phim, 1 xe gắn máy, 800 USD, 1 ví tiền có 2,5 triệu đồng và 1 thẻ ATM, tổng giá trị khoảng 65 triệu đồng.

Nhóm đối tượng bán tài sản và đi nhiều nơi ăn chơi. Đến khi bị bắt, trong người 3 đối tượng còn khoảng 3 triệu đồng.

Được biết, bà A có chồng làm việc ở nước ngoài, bà ở nhà nuôi hai con. Gia đình có điều kiện, từ nhỏ, Lam đã đua đòi dẫn đến bỏ học sớm. Sau đó, Lam kết bạn với phần tử xấu, thích ăn chơi, thường xuyên đi bụi.

MỚI - NÓNG