Công an nói gì về vụ “cướp ô tô chở vàng” ở Thủ đô?

Khu vực xảy ra vụ trộm ô tô. Ảnh: Tri thức trẻ.
Khu vực xảy ra vụ trộm ô tô. Ảnh: Tri thức trẻ.
TPO - Sáng 7/1, một vụ trộm ô tô xảy ra trên phố Bế Văn Đàn, Hà Đông, Hà Nội, sau đó kẻ lạ mặt đã vứt lại chiếc xe tại khu vực phường Phú Lương. Lãnh đạo Công an quận Hà Đông cho biết, trên xe không có vàng như một số trang mạng thông tin.

Trao đổi với PV Tiền Phong, đại tá Vương Tiến Dũng, Trưởng Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội cho biết, khoảng 7h ngày 7/1, khi ông Vũ Đức Phi (ở 77 phố Bế Văn Đàn, chủ tiệm vàng Phi Đoan) để chiếc xe ngoài đường đi vào nhà, kẻ lạ mặt đã nhanh chóng leo lên xe nổ máy tẩu thoát.

Khi vụ việc xảy ra, người dân đã lập tức báo cho cơ quan chức năng. Ít phút sau, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để truy tìm chiếc xe ô tô trên. Đến khoảng 10h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc xe ô tô địa bàn phường Phú Lương, quận Hà Đông.

Đại tá Vương Tiến Dũng cho biết, trên xe ô tô không có tiền và vàng như một số thông tin trên mạng. Ông Dũng nhận định, có thể kẻ trộm có ý định trộm tiền và vàng nhưng lục soát chiếc xe không có gì nên bỏ lại.

Đại tá Dũng cũng đặt nghi vấn về khả năng mâu thuẫn làm ăn giữa các hộ kinh doanh vàng tại phố Bế Văn Đàn là nguyên nhân dẫn đến sự việc trên. Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.