Cưỡng hiếp chị dâu họ ngay trước mắt 2 cháu nhỏ

Phát hiện chị dâu họ ở nhà với 2 đứa con nhỏ, Cao Phú (SN 1988; trú tại thôn Thương Châu, xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý, Bình Thuận) dùng dao uy hiếp đưa nạn nhân vào phòng ngủ để quan hệ mặc nạn nhân và 2 cháu nhỏ khóc lóc van xin.

Ngày 30/7, tại hội trường Trung tâm VHTT huyện Phú Quý, Tòa án nhân dân huyện Phú Quý, Bình Thuận đã đưa ra xét xử lưu động sơ thẩm vụ án hình sự về tội “Hiếp dâm” và “Cướp tài sản” đối với Cao Phú.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Phú Quý, lúc 22 giờ 30 phút, ngày 21/2/2014, Cao Phú (SN 1988) trú tại thôn Thương Châu, xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý điều khiển xe Honda đến nhà bạn gái ở xã Long Hải chơi.

Khi đến ngã ba thuộc thôn Tân Hải, xã Long Hải, Phú bị một số thanh niên ném một vật không xác định gây xây xát nhẹ. Sợ bị đánh Phú điều khiển xe chạy đến nhà chị H (là chị dâu họ của Phú) ở gần đó, để vào nhà trốn nhóm thanh niên.

Khi vào nhà, thấy chỉ có 2 cháu nhỏ đang ngủ, chồng chị H đi biển không có nhà nên Phú nảy sinh ý định hiếp dâm chị H. Để thực hiện ý đồ đen tối của mình, Phú vào bếp lấy dao Thái Lan dí vào cổ chị H uy hiếp đưa vào phòng ngủ để quan hệ, mặc dù chị H khóc lóc van xin.

Trong quá trình ép chị H quan hệ, đã làm 2 cháu nhỏ thức giấc và các cháu cũng chạy vào van xin, nhưng Phú không nghe và đe dọa nếu kêu la Phú sẽ giết chết.

Sau đó Phú bắt chị H đưa 2 cháu nhỏ ra ngoài phòng khách để tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại của mình, nhưng do chị H khóc lóc van xin và hứa không nói chuyện này với ai và cũng không báo công an nên Phú đã cho chị H dậy mặc quần áo. Tuy nhiên, trước khi ra về Phú còn cầm dao đe dọa chị H để cướp 100.000 ngàn đồng.

Tại tòa, Phú đã phải cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Cao Phú đã bị Hội đồng xét xử tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù giam về tội "Hiếp dâm" và 8 năm tù giam về tội "Cướp tài sản". Tổng hợp hình phạt là 11 năm 6 tháng tù giam.

Ngoài ra, Phú còn phải bồi thường tổn thất về tinh thần cho chị H là 11.600.000 đồng. Được biết, trước đó Cao Phú đã bị TAND huyện Phú Quý tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù giam về tội "Hiếp dâm", vừa mới chấp hành xong hình phạt, Phú lại phạm tội nghiêm trọng hơn.

Theo Báo Bình Thuận
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.