Cướp 'xế hộp' gây tai nạn liên hoàn

Lưu Tiến Thắng tại phiên xét xử
Lưu Tiến Thắng tại phiên xét xử
Lợi dụng nhân viên bán hàng sơ hở, Thắng nổ máy chiếc ô tô Mercedes – Benz phóng vụt ra đường, đâm vào một loạt ô tô xe máy.

Ngày 29/12, TAND thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Lưu Tiến Thắng, 40 tuổi (ở quận Đống Đa, Hà Nội ) 16 năm tù tội "Cướp giật tài sản”, 1 năm tù tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”. Tổng hợp hình phạt chung là 17 năm tù.

Theo cáo trạng, chiều ngày 18/9/2013, khi đi chơi qua đường Nguyễn Văn Cừ, Thắng vào cửa hàng bán xe ôtô, hỏi mua xe hiệu Mercedes – Benz đã qua sử dụng. Sau hồi xem xét, Thắng yêu cầu đưa chìa khóa để thử xe. Lợi dụng nhân viên bán hàng lơ là, gã đóng sập cửa rồi phóng xe lao ra đường chạy trốn.

Khi điều khiển xe bỏ chạy về hướng cầu Chương Dương do hoảng loạn và vừa sử dụng ma túy, gã đã gây tai nạn liên hoàn.Nạn nhân đầu tiên của Thắng là một phụ nữ điều khiển xe gắn máy đi cùng chiều. Mặc dù cú đâm của Thắng khiến người phụ nữ này ngã lăn ra đường, nhưng gã vẫn tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy, lạng lách rồi đâm liên tiếp vào 3 chiếc xe ôtô đang lưu thông. Do bị đâm mạnh, chiếc xe Mercedes bị nổ lớp trước, bung túi khí phía trước, khiến Thắng bị ép vô lăng vào người. Lúc này chiếc xe mới dừng lại.

Vụ tai nạn đã khiến 4 chiếc xe ô tô bị thiệt hại nặng nề. Qua giám định pháp y tâm thần kết luật, Thắng bị rối loạn hành vi do sử dụng nhiều loại ma túy.

Tại tòa Thắng khai nhận, tối trước ngày xảy ra sự việc có đến nhà một người bạn ở huyện Đông Anh sử dụng ma túy. Bị cáo bao biện rằng, vài tháng trước mẹ anh ta có hứa sẽ mua xe ôtô để làm ăn, nên anh ta mới vào xem xe rồi nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc xe. Thắng từng có tiền án tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo Đoàn Nga

Theo Báo Công Lý
MỚI - NÓNG