Đà Nẵng: Khởi tố kẻ sát hại dã man bạn gái trong nhà trọ

Hiện trường vụ thảm án tại nhà trọ Hoa Mai (Đà Nẵng) chiều 18/4
Hiện trường vụ thảm án tại nhà trọ Hoa Mai (Đà Nẵng) chiều 18/4
Chiều 21/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Đình Ngọc Tú là kẻ đã gây ra vụ thảm án giết bạn gái tại nhà trọ Hoa Mai.

Theo đó, Lê Đình Ngọc Tú (thông tin ban đầu là Lê Ngọc Tú), 22 tuổi, hộ khẩu thường trú tại tổ 18, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà (tạm trú phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Đà Nẵng) bị khởi tố và bắt tạm về hành vi “giết người”.

Đại tá Trần Mưu, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 – Công an Đà Nẵng) cho hay, qua làm việc với Bệnh viện Đà Nẵng ngày 21/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Đà Nẵng xác định sức khỏe của Lê Đình Ngọc Tú đã bình phục trở lại sau 3 ngày điều trị nên tiến hành các bước tố tụng theo luật định.

Theo điều tra ban đầu, do người yêu là Nguyễn Thị Huyền Trang (21 tuổi, hộ khẩu ở Quảng Phú, huyện Cư M’Gar, Đắk Lắk, tạm trú đường Hải Phòng, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, là sinh viên năm thứ 3 Đại học Kiến trúc Đà Nẵng) đòi chia tay vì thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nên Tú chuẩn bị sẵn một con dao nhọn và 4 lọ thuốc trừ sâu với mục đích giết Trang rồi tự sát.

Chiều 18/4, Tú đi xe máy chở Trang đến nhà trọ Hoa Mai (737 Nguyễn Tất Thành, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) thuê phòng trọ số 4 để nói chuyện lần cuối trước khi chia tay. Trong lúc nói chuyện, giữa hai bên xảy ra cự cãi, xô xát và Tú đã rút dao đâm Trang tổng cộng 33 nhát, sau đó uống 2 lọ thuốc trừ sâu để tự tử.

Do vết thương quá nặng nên Trang đã chết trên đường đưa đến bệnh viện, còn Tú nhờ được cấp cứu kịp thời nên thoát tử vong. Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo Hải Châu

Theo Infonet
MỚI - NÓNG