Đắk Lắk:

Đâm xuyên ngực đối thủ sau cuộc truy sát kinh hoàng

Đối tượng Luowng Trung Huấn mô tả việc đâm anh Vân trong quá trình thực nghiệm điều tra.
Đối tượng Luowng Trung Huấn mô tả việc đâm anh Vân trong quá trình thực nghiệm điều tra.
TPO - Hai bên đuổi nhau khi đến số 572 Lê Duẩn, Huấn rút con dao dài 20 cm đâm xuyên ngực anh Vân, rồi leo lên xe máy do Khanh lái bỏ chạy.

Cơ quan CSĐT công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt giữ một nhóm thanh niên gồm Lương Trung Huấn (22 tuổi), Phạm Nhật Trung (22 tuổi) và Nguyễn Duy Khanh (20 tuổi). Các đối tượng này đều trú tại khối 5, phường Khánh Xuân TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Đây là nhóm nghi phạm đâm chết anh Mai Văn Vân (22 tuổi, trú phường Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) vào đêm 24/9/2014.

Tại cơ quan điều tra, Lương Trung Huấn khai là người trực tiếp đâm anh Vân chết.

Theo đó, khoảng 22h ngày 24/9, sau bữa nhậu, nhóm của Huấn sinh sự khi thấy nhóm anh Vân khoác tay nhau đi trên đường. Hai bên đuổi nhau đến số 572 Lê Duẩn. Tại đây, Huấn rút con dao dài 20 cm thủ sẵn trong người rồi đâm xuyên ngực của anh Vân. Sau đó, đối tượng này leo lên xe máy do Khanh lái bỏ chạy.

Nạn nhân Mai Văn Vân tử vong trên đường đến bệnh viện.

MỚI - NÓNG