Đang bế con, bị chồng chém tử vong

Nghe tin người nhà chuẩn bị đưa mình vào Viện Tâm thần chữa bệnh, Quân tức tối cãi nhau với bố đẻ rồi chạy ra chém vợ mình tử vong.

Ngày 9/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt khẩn cấp đối với Trần Văn Quân, 30 tuổi, trú ở xã Luận Thành, Thường Xuân, Thanh Hóa để điều tra hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án là chị H. 26 tuổi – vợ của Quân.

Trước đó, khoảng 8h ngày 9/3, trong lúc bực tức, Quân nhìn thấy vợ đang bế con liền lao tới dùng dao chém nhiều nhát vào người chị H. cho đến khi nạn nhân gục hẳn, bất chấp việc lúc đó rất nhiều người chứng kiến và lao vào can ngăn. Do vết thương quá nặng, chị H. đã tử vong.

Được biết, do Quân rất hung hãn nên mọi người đều khiếp sợ, không dám xông vào khống chế đối tượng này. Lực lượng Công an xã và một số người dân sau đó đã khống chế được đối tượng.

Trần Văn Quân có tiền sử bị bệnh tâm thần, từng được gia đình đưa đi chữa trị ở bệnh viện. Trước tết, gia đình Quân đón về nhà ăn tết. Do thấy Quân vẫn có biểu hiện không bình thường nên mọi người trong gia đình Quân đã bàn nhau định đưa đối tượng này tiếp tục đi chữa bệnh. Nghe được việc này, Quân tức tối cãi nhau với bố đẻ rồi chạy ra chém vợ mình tử vong.

Được biết, hai vợ chồng Quân cưới vợ chưa đầy 2 năm, có một đứa con 11 tháng tuổi.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG