Đánh bài tứ sắc, hàng chục 'quý bà' bị bắt

Các nghi can bị công an bắt giữ. Ảnh Việt Văn.
Các nghi can bị công an bắt giữ. Ảnh Việt Văn.
TPO - Ngày 14/3, Công an quận Bình Thạnh (TPHCM) cho hay vừa triệt phá 2 ổ cờ bạc, tạm giữ 9 nghi can có liên quan để điều tra, xử lý về hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc”.

Theo công an, hai đường dây đánh bạc này do nghi can Lê Thị Mỹ Dung (SN 1975, ngụ quận Bình Thạnh) cầm đầu tổ chức. Các con bạc tham gia chủ yếu là nữ, có nhiều tiền án tiền sự, sống chủ yếu bằng việc đánh bạc ăn tiền.

Hai ổ cờ bạc này được Dung tổ chức tại nhà ở hẻm 227 (phường 22, quận Bình Thạnh) từ trước tết, thu hút mỗi ngày hàng trăm con bạc đến chơi bài tứ sắc ăn tiền. 

Tại đây, Dung sẽ chăm lo cơm nước tại chỗ cho các con bạc và thu tiền xâu từ 800 nghìn đồng đến 1,2 triệu đồng. Mỗi ngày hai sòng bạc tổ chức tại nhà của Dung hoạt động từ 10h đến chiều tối.

Đánh bài tứ sắc, hàng chục 'quý bà' bị bắt ảnh 1

Tang vật công an thu giữ từ hai ổ cờ bạc. Ảnh Việt Văn.

Qua thời gian theo dõi, chiều 11/3, Công an quận Bình Thạnh quyết định triệt phá, bắt giữ 9 nghi can để phục vụ điều tra. 

Tang vật thu giữ trên 15 triệu đồng, 11 chiếc điện thoại di động và nhiều tang vật khác.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.