Đánh chết anh rể vì mâu thuẫn trong cuộc nhậu

Đối tượng Linh tại cơ quan công an
Đối tượng Linh tại cơ quan công an
Ngày 16/4, thông tin từ cơ quan CSĐT (Công an tỉnh Bến Tre) cho biết, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Huỳnh Văn Linh (SN 1988, ngụ ấp Vĩnh Hiệp, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) để điều tra hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trước đó ngày 13/4, Huỳnh Văn Linh cùng vợ đến nhà chị ruột của Linh là Huỳnh Thị Thanh Trúc (ở ấp Phú Thới, xã Tân Thiềng, huyện Chợ Lách) để giúp vận chuyển mụn dừa trồng cây ăn trái. Sau khi hoàn thành công việc, anh Trần Văn Mến, SN: 1982 (anh rể của Linh) tổ chức tiệc nhậu tại nhà.

Nhậu được khoảng một giờ đồng hồ, đến 19h30' cùng ngày, giữa Linh và anh rể Trần Văn Mến xảy ra cự cãi. Chị Trúc can ngăn nên bị anh Mến đánh.

Bênh vực chị gái, Linh thách thức anh Mến đánh nhau. Dù được gia đình can ngăn nhưng hai gã đàn ông vẫn xông vào đánh nhau bằng tay không.

Trong lúc đánh nhau, Linh nhặt được viên gạch ống rồi đánh vào trán anh Mến 1 cái làm anh Mến bất tỉnh. Được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng anh Mến đã tử vong sau đó.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG