Đánh gục bảo vệ, vô hiệu hóa camera để cướp

Trần Hoàng Anh bị bắt sau 2 giờ gây án. Ảnh: Hoàng Trường
Trần Hoàng Anh bị bắt sau 2 giờ gây án. Ảnh: Hoàng Trường
Sau khi đánh gục bảo vệ, Anh đổ nước vào hệ thống camera an ninh của công ty để làm hỏng trước khi lấy đi 3 máy tính xách tay.

Khoảng 0h30 ngày 9/11, Trần Hoàng Anh, 23 tuổi, bịt mặt, đeo găng tay đột nhập công ty chuyên sản xuất gạch men ở phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai, trộm tài sản.

Khi anh ta vào bên trong thì bị bảo vệ Nguyễn Anh Dũng, 70 tuổi, phát hiện. Anh nhặt thanh sắt đập liên tiếp vào đầu khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Từng làm việc ở công ty, Anh biết có camera an ninh nên đã dùng nước đổ vào đầu máy nhằm phá hỏng kho lưu giữ hình ảnh. Kẻ này lục lấy 3 máy tính xách tay rồi tẩu thoát.

Đánh gục bảo vệ, vô hiệu hóa camera để cướp ảnh 1

Tang vật vụ án được thu giữ trong nhà trọ của Anh. Ảnh: Thái Hà.

Nhiều người trong công ty phát hiện, đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Do ổ cứng của camera an ninh chưa hỏng nên cảnh sát xác định nghi can là Anh, nam nhân viên mới bị công ty đuổi việc hai ngày trước.

Hai giờ sau, nhiều trinh sát ập vào nhà trọ bắt giữ Anh cùng 3 máy tính xách tay vừa cướp và đôi dép còn dính máu.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG