Đạp ngã nữ sinh bất tỉnh rồi kéo vào nghĩa trang hãm hiếp

Đang trên đường đi học về, nữ sinh lớp 10 bị một đối tượng lạ mặt đi xe máy đạp ngã xuống đường bất tỉnh rồi kéo vào khu nghĩa trang gần đó để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sáng 27/9, Công an xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết, vào khoảng 14h ngày 26/9, lực lượng công an xã này phát hiện một nữ sinh bất tỉnh trong nghĩa trang xóm Hồng Tiến, xã Nghĩa Hồng. Ngay lập tức cơ quan công an đã tiến hành điều tra.

Nạn nhân là Trần Thị T. H. (SN 1999, trú tại xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An). Em H. hiện đang là học sinh lớp 10, trường THPT Sao Đỏ, huyện Nghĩa Đàn.

Theo đơn thư trình báo của gia đình, vào khoảng 13h30 ngày 26/9, H. đang trên đường đến trường thì bị một đối tượng lạ mặt đi xe máy đạp ngã vào xe đạp của em, khiến em bất tỉnh.

Lợi dụng đoạn đường vắng người, H. bị hôn mê, đối tượng trên đã kéo em vào nghĩa trang Hồng Tiến cách đó 20m và thực hiện hành vi hiếp dâm.

Dù H. đang trong tình trạng bất tỉnh, nhưng đối tượng vẫn thực hiện hành vi đồi bại, sau đó bỏ trốn. Thấy tính chất vụ việc nghiêm trọng, Công an xã Nghĩa Hồng đã báo lên Công an huyện Nghĩa Đàn.

Hiện công an huyện Nghĩa Đàn đang tiến hành truy tìm đối tượng và tiếp tục điều tra vụ việc.

Theo Theo Phụ nữ TP.HCM
MỚI - NÓNG