Đè người, bịt miệng thiếu nữ cho bạn hiếp dâm

Bốn bị cáo Thắng, Vương, Đức Thành (từ trái qua phải) bị phạt tù về tội hiếp dâm, không tố giác tội phạm
Bốn bị cáo Thắng, Vương, Đức Thành (từ trái qua phải) bị phạt tù về tội hiếp dâm, không tố giác tội phạm
Nhậu say tại một buổi tiệc, 3 đối tượng đưa cô gái về rồi hiếp dâm khi đi ngang lô cao su.

Tại phiên xét xử sơ thẩm ngày 12/12, TAND huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tuyên phạt 3 bị cáo Nguyễn Quốc Thắng (SN 1988) 3 năm 6 tháng tù, Phạm Thành (SN 1993) 4 năm 6 tháng tù, Nguyễn Minh Đức (SN 1993, cùng ngụ xã Xà Bang) 4 năm tù về tội hiếp dâm. Riêng Võ Quốc Vương (SN 1995, ngụ xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức) bị phạt 7 tháng tù về tội không tố giác tội phạm.

Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 28/3, sau khi đi dự tiệc tại xã Láng Lớn (huyện Châu Đức), N.T.N (SN 1997, ngụ xã Quảng Thành, huyện Châu Đức) được Vương chở về. Khi đi ngang lô cao su thuộc Nông trường Châu Thành (xã Xà Bang) thì N. đề nghị xuống xe để đi vệ sinh. Lúc này, Thành cũng dừng xe lại và đi theo.

Đi được vài bước chân thì N. vấp té, Thắng chạy đến giữ tay và bịt miệng, không cho cô la. Đức cũng lao vào, khống chế cô gái 17 tuổi để cho Thành cởi đồ và thực hiện hành vi hãm hiếp. Được khoảng một phút thì N. la lên “mẹ ơi cứu con với”. Cùng lúc này, thấy có đèn xe máy chạy tới nên Vương la lớn "coi chừng công an đến" rồi cả bọn lên xe bỏ chạy.

Cả 4 đối tượng bị bắt sau khi N. cùng mẹ đến công an tố cáo.

Theo Gia Khánh

Theo Báo Người Lao Động
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.